Kèn hơi xuống phố

Kèn hơi xuống phố là hoạt động giải trí ngoài trời mới ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.
Kèn hơi xuống phố là hoạt động giải trí ngoài trời mới ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Sau tuồng, Đà Nẵng tiếp tục đưa kèn hơi xuống phố. Loại kèn Tây này được những nghệ sĩ cao tuổi trình diễn lần thí điểm vừa rồi đã thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài.

Ông Cao Tấn Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, kèn hơi thường xuất hiện ở các sự kiện, buổi lễ hoành tráng hoặc đám ma. “Thành phố quyết định đưa kèn hơi xuống phố ngoài việc tạo ra một món ăn tinh thần mới còn thu hút sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là tầng lớp trung niên, cao niên và du khách quốc tế”, ông nói.

Sau lần biểu diễn thí điểm hút khách vừa qua, thành phố quyết định cho chương trình kèn hơi biểu diễn thường xuyên vào tối Chủ nhật hằng tuần, từ 18h30 đến 20h, ngay bên bờ tây cầu Rồng. Chương trình xen kẽ thêm các tiết mục khiêu vũ để tạo ra sân khấu nhiều màu sắc.

Mười thành viên trong CLB Kèn hơi Đà Nẵng thành lập cuối năm 2015 sẽ là những người biểu diễn. Anh Đoàn Ngọc Ánh, chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Ở các nước phương Tây loại hình này rất phổ biến, còn Việt Nam thì chưa nhiều. Lần thí điểm vừa rồi CLB rất vui vì người dân đón xem nồng nhiệt, phần vì mới lạ, phần vì hơn nửa thành viên của CLB tuổi đã trên dưới 60. Quả thật, hình ảnh những cụ ông say sưa thổi kèn trên phố khiến rất nhiều người thích thú”.

Lớn tuổi nhất trong CLB là cụ ông Nguyễn Ngọc Tăng, 73 tuổi, chơi kèn saxophone alto. Cụ có thâm niên hơn 40 năm chơi kèn, trước đây phục vụ cho đoàn ca múa nhạc Quảng Nam - Đà Nẵng, hơn 30 năm trở lại đây chỉ quanh quẩn các đám hiếu, phòng trà. Cụ nói: “Đà Nẵng không chỉ có thêm một chương trình giải trí mới lạ, mà còn cho chúng tôi một sân khấu chính thức, đàng hoàng với lượng khán giả vô cùng đông đảo để biểu diễn. Tôi chắc chắn việc diễn kèn hơi trên phố sẽ luôn tạo được không khí vui tươi, hấp dẫn trong môi trường văn nghệ, giải trí”.      

CLB đã tập luyện nhuần nhuyễn gần 50 ca khúc nổi tiếng trong nước và quốc tế như Việt Nam quê hương tôi, Cung đàn mùa xuân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Dừng bước giang hồ, Ô Mê Ly, Top of the World, New Music Trumpet, Lapaloma, Fleur De Paris, Ole Tolero… hoàn toàn tự tin trình diễn trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả. Ngoài các bản hòa tấu, họ sẽ chơi độc tấu, song tấu saxophone, trumpet... Cụ Hoàng Phi Hùng (quận Sơn Trà) nói: “Nghe kèn hơi bao giờ cũng có cảm giác hào hùng, mạnh mẽ, vui tươi nên người già chúng tôi rất thích. Chiều tối đi tập thể dục bên bờ sông, được thưởng thức kèn hơi nữa thì đời sống tinh thần hết sức phong phú”.

Ông Cao Tấn Ngọc cho biết, Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ tìm kiếm các bạn trẻ yêu thích loại nhạc cụ kèn hơi này để đào tạo, duy trì lâu dài sân khấu kèn hơi trên phố.

MỚI - NÓNG