Kết quả tuần 10, câu hỏi tuần 11

Kết quả tuần 10, câu hỏi tuần 11
TP - Cuộc thi tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuần 10 đã có 4.268 lượt người tham gia và 737 lượt người trả lời đúng cả 4 câu hỏi.

Giải nhất (2.000.000 đồng): Tôn Thất Hữu Đạt (Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại TP Huế, Lô 4&5 thôn Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Bạn Đạt trả lời đúng 4 câu hỏi và dự đoán số người đoán đúng lệch 330 (407/737).

Giải nhì (1.500.000 đồng): Nguyễn Thị Hạnh (tổ 10, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông), người dự đoán lệch 418 (1.155/737).

Giải ba (1.000.000 đồng): Trần Nữ Quế Nhi (3/2 KP2 P.Long Toàn TX.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu), người dự đoán lệch 594 (143/737).

Mời các bạn tiếp tục tham dự tuần 11 của cuộc thi

Câu hỏi tuần 11

Câu 1: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào năm nào?

a. 1997; b. 2002; c. 2007

Câu 2: Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn nào sau đây đã từng là phi công - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

a. Đặng Quốc Bảo; b. Lê Thanh Đạo; c. Vũ Mão

Câu 3: Năm đầu tiên được Ban Bí thư Trung ương Đảng lựa chọn là “Năm Thanh niên”?

a. 2000; b. 2005; c. 2011

Câu 4: “Ngày Chủ nhật hồng” là ngày thanh niên tình nguyện tham gia công tác gì?

a. Ngày Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc;

b. Ngày Thanh niên hiến máu tình nguyện;

c. Ngày Thanh niên hành động vì người nghèo.

 
Kết quả tuần 10, câu hỏi tuần 11 ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.