Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đang yếu đi

Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đang yếu đi
TP - "Phải tính đến tình huống xấu nhất”- Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ yêu cầu tại diễn đàn về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL diễn ra ngày 26/9, tại Cà Mau.

GS-TS Nguyễn Ngọc Trân quan ngại nguồn nước, chất lượng nước và tình trạng khai thác nước ngầm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khu vực ĐBSCL. “Sự suy giảm rừng ngập mặn, rừng tràm đã làm khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của ĐBSCL yếu đi và tình trạng sạt lở, sụp lún đất diễn ra nhanh hơn so với kịch bản”- ông Trân cảnh báo. Ông Lê Văn Sử-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác nhận, tình trạng sạt lở sông, xói lở bờ biển, sụt lún đất diễn ra nhanh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể  lo ngại, tình trạng hạn mặn vừa qua làm cho người dân nghèo tăng cao, di cư tìm việc làm mới, gây ra nhiều hậu quả đối với kinh tế và đời sống. Ông Thể đề nghị Chính phủ cần đánh giá tác động môi trường cho cả vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành chức năng hoàn thiện kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội cho vùng ĐBSCL; đồng thời điều chỉnh qui hoạch cho ĐBSCL phát triển bền vững.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.