Khắc phục hành chính hóa trong hoạt động công đoàn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: TTXVN
TP - Sáng 24/9, làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu công đoàn các cấp chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp. 

Chú trọng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế, xã hội, tổ chức công đoàn về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động… Hoạt động công đoàn cũng cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng xơ cứng, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, có sức hấp dẫn đối với công nhân, viên chức, người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, công đoàn cần tích cực làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động…   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.