Khắc phục hậu họa bom mìn

Khắc phục hậu họa bom mìn
TP - Theo ông Hoàng Đăng Mai, Giám đốc Trung tâm Điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị, qua 20 năm phối hợp với các tổ chức quốc tế như MAG, Renew, NPA, SODI, APOPO, Cây hòa bình Việt Nam…, 

Trung tâm đã rà phá trên 10 triệu m2 đất sạch, tìm được gần 10.000 vật liệu nổ khác nhau, giải phóng đất sạch cho người dân sinh sống và sản xuất. Theo ông Mai, hiện có tới 80% các hoạt động xử lý bom mìn lưu động tại Quảng Trị là do người dân chủ động báo.

 Theo Bộ LĐTB&XH toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố ở nước ta đều bị ô nhiễm bom mìn. Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc. Từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại nước ta đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em. Số bom mìn chưa nổ hiện còn nằm rải rác trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, song tập trung nhiều nhất tại các tỉnh miền Trung. 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.