Khắc phục tình trạng tham mưu ngược

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
TP - Ngày 28/8, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo báo cáo nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xử lý linh hoạt, kịp thời những công việc đột xuất cũng như những vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ  yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải có quyết tâm cao, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Nội vụ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng vì là Đảng bộ của cơ quan đầu não tham mưu chiến lược của Nhà nước về lĩnh vực Tổ chức Nhà nước. Công tác tổ chức Nhà nước của cả nước sẽ ảnh hưởng lớn, thậm chí không thể tốt nếu cơ quan và Đảng bộ Bộ Nội vụ không vững mạnh, nếu từng đảng viên không thực sự gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Dung nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Nội vụ phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Đồng thời, nâng cao năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất của cán bộ, đảng viên; Khắc phục tình trạng “tham mưu ngược”: Cấp trên phải nghĩ ra việc, thậm chí chỉ ra cả cách làm thì cấp dưới mới biết làm. Ông Dung đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; Phấn đấu để Đảng bộ thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và là chỗ dựa vững chắc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và cao hơn là của Đảng, Chính phủ. Các chi, đảng bộ cần đặc biệt chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất, các cấp ủy cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, trong công tác cán bộ phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng việc, đúng người, chống lợi ích nhóm và biểu hiện tham vọng, quyền lực, đi đôi với phát huy tối đa dân chủ ngay từ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 24 ủy viên. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Đảng ủy.

MỚI - NÓNG