Khách khó thở, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp

Khách khó thở, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp
TPO - Chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Seoul (Hàn Quốc) phải hạ cánh xuống Đà Nẵng vì hành khách gặp vấn đề sức khỏe.  

Sáng 7/11, Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sự việc xảy ra trên chuyến bay VN408 ngày 5/11 từ Tp. HCM đi Seoul (Hàn Quốc). Theo đó, chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23 giờ 30. Sau khi cất cánh được khoảng 45 phút, hành khách HUYNH HIEU Đ, quốc tịch Việt Nam, ngồi tại số ghế 27E, cảm thấy khó thở.

Phi hành đoàn ngay lập tức thực hiện các biện pháp để sơ cứu, đồng thời quyết định xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng để cấp cứu. Sau khi hạ cánh, khách đã được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của khách không đảm bảo để tiếp tục thực hiện chuyến bay, VNA đã quyết định làm thủ tục xuống tàu bay (offload) cho khách cùng 1 kiện hành lý và đưa khách về nghỉ tại khách sạn ở Đà Nẵng theo yêu cầu của khách.

Hiện nay sức khỏe của hành khách đã tốt hơn và khách sẽ trở về Tp. HCM bằng đường bộ. Chuyến bay sau đó cất cánh tại Đà Nẵng lúc 1 giờ 40 (giờ địa phương) ngày 6/11 và hạ cánh an toàn tại Seoul lúc 7 giờ 57 cùng ngày, chậm 1 giờ 27 so với kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.