Khách quốc tế tăng tới 40% nhưng còn nhiều điều lo ngại

Khách quốc tế leo lên đỉnh Lang Biang.
Khách quốc tế leo lên đỉnh Lang Biang.
TPO - Sáng ngày 5/4, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 110,7 ngàn lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng, tăng 39,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính cả du khách nội địa thì lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng khoảng 1,47 triệu lượt, đạt 25,2% kế hoạch năm, tăng 11,6% so cùng kỳ 2016. Năm nay, Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút khoảng 5,85 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; tăng 8,3% so năm 2016.

Doanh thu xã hội từ du lịch mấy tháng đầu năm nay đạt khoảng 2.651 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân, theo UBND tỉnh Lâm Đồng và ngành chức năng, môi trường du lịch và nhiều danh lam, thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung ngày càng trở nên hấp dẫn đối với du khách.

Tuy nhiên thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý, triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục những điều bất cập khiến du khách phiền lòng như tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách khi mua bán hàng đặc sản; an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực Chợ đêm Đà Lạt chưa tốt.

Mặt khác, dịch vụ lữ hành và du lịch mạo hiểm còn nhiều sai sót. Một số doanh nghiệp và hướng dẫn viên lén lút tổ chức tour du lịch mạo hiểm chui gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí dẫn đến chết người.

MỚI - NÓNG