Khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc

Khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc
TP - Sáng nay 23-11, Đại hội Phật giáo toàn quốc chính thức khai mạc tại Hà Nội, bắt đầu bằng nghi lễ cầu nguyện tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

> Tượng Phật hoàng bằng ngọc lớn nhất Việt Nam
> Tiếng kinh bất thường trên núi Sóc

Đại hội lần này tổng kết công tác Phật sự của Giáo hội nhiệm kỳ 2007 - 2012, hoạch định chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017, thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ 5, suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự và một số Phật sự quan trọng khác.

Trước đó, ngày 22-11, khoảng 1.000 Tăng ni Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông Khmer, Nam Tông Kinh và Phật giáo Khất Sỹ từ ba miền trên cả nước đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫn đầu đoàn là Hoà thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 7 diễn ra với sự tham dự của 1.104 đại biểu gồm Chư tôn Hoà thượng thành viên Hội đồng chứng minh, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đại biểu Ban - Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội và các tỉnh, thành hội Phật giáo.

Hiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 46.500 tăng ni và cả chục triệu tín đồ Phật tử thuần thành tu học thường xuyên tại các cơ sở tự viện trên cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG