Khai mạc ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

Sáng nay, 450 đại biểu đến từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 350 đại biểu khách mời tới dự ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Ảnh Quang Long.
Sáng nay, 450 đại biểu đến từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 350 đại biểu khách mời tới dự ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Ảnh Quang Long.
TPO - Sáng 13/10, tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bí thư Thứ nhất TW Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn cùng các cựu lãnh đạo tỉnh Nghệ An về dự Đại hội.

Khai mạc ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo ĐH. Ảnh Quang Long.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết Kinh tế của tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; an sinh xã hội, văn hóa, y tế đạt được những kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng củng cố và phát triển”.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Nghệ An đạt kết quả khá 7,89%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010.

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng (tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 41,15 năm 2010 lên 43,3% năm 2015, công nghiệp - xây dựng từ 29,89% lên 32,5%), giảm tỷ trọng nông nghiệp (từ 28,96% xuống còn 24,2%). Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có mức tăng trưởng khá; Công nghiệp - xây dựng phát triển; Dịch vụ, thương mại ngày càng đa dạng. Thu ngân sách năm 2015 dự kiến đạt 10.034 tỷ đồng.

Khai mạc ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII ảnh 2

 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ XVII trình Đại hội khoá XVIII. Ảnh Quang Long.

Tại phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Đường trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ vừa qua. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và gợi ý các giải pháp khắc phục để thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của Nghệ An, sớm đưa tỉnh nhà trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết 26 NQ/TW của Bộ Chính trị.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".