Khai mạc giải đua xe đạp “Chinh phục Hải Vân Quan”

Hoa hậu Ngọc Hân trao cờ lưu niệm cho các đội đua.
Hoa hậu Ngọc Hân trao cờ lưu niệm cho các đội đua.
TPO - Sáng ngày 27/5, giải đua xe đạp “Chinh phục thiên hạ đệ nhất hùng quan” lần thứ II – 2017, chính thức khai mạc tại quảng trường nhà hát Trưng Nữ Vương, Hoa hậu Ngọc Hân chính là đại sứ cho giải đua này.

Giải bao gồm hai chặng đua. Chặng diễu hành mang tên “ Đạp xe vì sức khỏe môi trường” sẽ khởi hành từ nhà hát Trưng Vương ra đến chân cầu Thuận Phước. Chặng chính thức khởi hành từ chân cầu Thuận Phước đến đỉnh Đèo Hải Vân với tổng chiều dài 27km.

Khai mạc giải đua xe đạp “Chinh phục Hải Vân Quan” ảnh 1

Giải chia làm hai nhóm vận động viên: Nam với chặng đường 27km, Nữ là 15km, đích đến cuối cùng sẽ là đỉnh đèo Hải Vân. Giải có 391 vận động viên(VĐV) đăng ký tham gia, đáng chú ý là có sự tham gia của 6 VĐV người nước ngoài. Cùng với đó là sự tham gia tranh tài của 42 vận động viên nữ và 349 VĐV nam đến từ 59 đoàn xe đạp trên khắp cả nước.

Khai mạc giải đua xe đạp “Chinh phục Hải Vân Quan” ảnh 2 Đoàn đua đang tăng tốc trên đèo Hải Vân.

Đây là Giải đua thể thao cộng đồng, thuộc chủ trương xã hội hóa của Thành phố Đà Nẵng năm 2017, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “ Đạp xe vì sức khỏe và môi trường” cùng với đó tạo tiền đề cổ động cho chương trình chống ô nhiễm khói và giảm phương tiện xe máy trên địa bàn thành phố.

Giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ đệ Nhất Hùng quan” lần thứ II – 2017, hoa hậu Ngọc Hân chính là đại sứ cho giải đua ý nghĩa này.

Khai mạc giải đua xe đạp “Chinh phục Hải Vân Quan” ảnh 3 VĐV Ngô Văn Sinh, CLB XĐ Thanh Hóa đến đích đầu tiên giành giải nhất.

Chặng đua về đích tại đỉnh đèo Hải Vân. Giải nhất cá nhân thuộc về VĐV Ngô Văn Sinh đến từ CLB XĐ Thanh Hóa, giải nhì thuộc về Nguyễn Trung Kiên CLB XĐ T2 Cycling, giải ba Lê Thế Dương, CLB XĐ Chín Phổ - Quy Nhơn.

Khai mạc giải đua xe đạp “Chinh phục Hải Vân Quan” ảnh 4 Hoa hậu Ngọc Hân trao giải cho các VĐV đạt giải.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.