Khai mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Khai mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII
Sáng 3-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc phiên họp thứ 3 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng dự có Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong thời gian ngắn của phiên họp này ( từ 3 đến 5-10 và từ 11 đến 14-10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải hoàn thành một khối lượng công việc lớn để gấp rút chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong tháng 10/2011. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; một số vấn đề về lương của ngành Bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong số 10 dự án Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần này, có 4 dự án sẽ được trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ hai, bao gồm: Luật đo lường; Luật khiếu nại; Luật tố cáo và Luật Biển Việt Nam .

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 và một số nội dung quan trọng khác...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan nỗ lực cao, phối hợp chặt chẽ từ các khâu chuẩn bị báo cáo, thẩm tra, thảo luận... để hoàn thành tốt nhất nội dung, chương trình phiên họp thứ ba.

Theo chương trình, ngày 3 và sáng 4-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ c ho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.

Theo Thanh Hòa
Thông tấn xã Việt nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.