Khai thác cát lậu thượng nguồn sông Bồ: Chính quyền làm ngơ?

“Cát tặc” ngang nhiên dùng đò máy cỡ lớn hút cát từ lòng sông Bồ để chuyển lên bãi tập kết của Cty Cao Ngọc Dũng bên cạnh
“Cát tặc” ngang nhiên dùng đò máy cỡ lớn hút cát từ lòng sông Bồ để chuyển lên bãi tập kết của Cty Cao Ngọc Dũng bên cạnh
TP - Một doanh nghiệp thừa nhận khai thác cát lậu công khai ở vùng thượng nguồn sông Bồ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), tuy nhiên, lực lượng chức năng đến rồi lại đi, mặc cho cát tặc hoành hành.

Sông Bồ ngay sau ngày lũ trái vụ bất thường tháng 4, nước lớn vẫn dềnh trắng đôi bờ. Tuy vậy, phía thượng nguồn đã tấp nập trở lại tàu thuyền, máy móc khai thác cát lậu sau vài ngày chạy lũ. Cả một đoạn sông rền vang tiếng động cơ của máy hút cát, kéo dài từ sáng đến chiều tối. 

Doanh nghiệp múc cát chui núp bóng chủ bãi chứa cát sông Bồ là Cty TNHH Một thành viên Cao Ngọc Dũng (phường Hương Vân, Hương Trà). Mỗi ngày, cát từ lòng sông Bồ bị doanh nghiệp này múc trộm hàng trăm khối. Điều lạ, bãi tập kết này cách rất xa các mỏ khai thác cát lòng sông hợp pháp phía hạ nguồn. Tuy nhiên, khi thẩm định điểm tập kết cát sạn dọc sông Bồ, bãi chứa “vùng sâu, vùng xa” này vẫn được chính quyền tỉnh, thị xã ưu ái cho phép tồn tại.

Từ quy hoạch trái khoáy này, Cty Cao Ngọc Dũng lợi dụng bến bãi do chính quyền cấp phép xa trung tâm phường để mặc sức khai thác cát lậu từ lòng sông Bồ. Khi được hỏi nguồn cát hợp pháp nào để Cty này nhập về khu bãi, nhiều cơ quan chức năng ở thị xã Hương Trà tỏ ra lúng túng.

 Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo phường Hương Vân cũng như Phòng TN&MT thị xã Hương Trà đều khẳng định: Hoạt động khai thác cát vùng thượng nguồn sông Bồ liên quan Cty Cao Ngọc Dũng là trái phép. “Công ty này chỉ đăng ký làm bãi cát tập kết trên cạn, chứ không có quyền khai thác mỏ cát dưới sông”, ông Nguyễn Xuân, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, lưu ý. 

Cũng theo ông Xuân, bãi tập kết này từng bị Sở TN&MT đình chỉ hoạt động, do phát hiện nguồn cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, sau những lần “ghé thăm” của lực lượng chức năng, mọi việc đâu lại vào đấy.

Nhờ xúc lậu tài nguyên không đóng phí, Cty Cao Ngọc Dũng bán cát với giá “bèo” từ 30-40 ngàn đồng/m3, trong khi, cát hợp pháp bên dưới phải bán giá gấp đôi,  khiến nhiều chủ mỏ, chủ bãi làm ăn hợp pháp bên dưới lâm cảnh điêu đứng, ế ẩm.

 Tiếp xúc với phóng viên, ông Cao Ngọc Dũng, Giám đốc Cty này thừa nhận việc lấy cát lậu từ dưới lòng sông Bồ lên là sai. “Công ty tôi đã bỏ nhiều tiền mua máy móc, với phần lớn là nguồn vay ngân hàng. Giờ dừng làm thì lấy gì trả nợ vay. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhiều công nhân tại bãi, giờ không làm thì anh em thất nghiệp (?)”. 

Được biết, ông Cao Ngọc Dũng là em vợ của ông P.V.H, hiện là Phó Bí thư thường trực Thị ủy Hương Trà. Tuy nhiên, ông H. phủ nhận việc “chống lưng” hoạt động khai thác cát lậu của em vợ. Ông H. ghi nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, hứa khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng của thị xã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.