Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

Báo Tiền Phong phối hợp với Hội CTĐ Nghệ An và Cty Dược Hải Dương khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo tại xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ).
Báo Tiền Phong phối hợp với Hội CTĐ Nghệ An và Cty Dược Hải Dương khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo tại xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ).
TPO - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với báo Tiền Phong và Cty Dược Hải Đăng về xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 320 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tại xã này.

Ông Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dại diện các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tới dự. Cty Dược Hải Đăng tài trợ toàn bộ số thuốc hỗ trợ cha bà con xã Tân Hương.

Ba suất quà được trao cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm anh Nguyễn Văn Hội tại xóm 4 Tân Hương, nạn nhân chất độc da cam bị mù, có 3 con nhỏ; chị Nguyễn Thị Phương (đơn thân, trú tại xóm 8), bị khuyết tật, liệt hai chân, nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi; bà Phạm Thị Dư trú tại xóm 15, gia đình đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 4 cháu nhỏ.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hoàng Viết Đường trao 30.000.000 đồng xây nhà chữ thập đỏ cho gia đình Bùi Huy Được trú tại xã Tân Hương. Anh Được một mình nuôi con, đang sống trong căn nhà dột nát.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội CTĐ trao quà hỗ trợ người nghèo.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ảnh 2

Hơn 300 người dân xã Tân Hương được khám bệnh, cấp thuốc miễm phí. 

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao 30 triệu đồng cho gia đình anh Bùi Huy Được xây nhà ở.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ảnh 4

Hội CTĐ Nghệ An và nhân viên y tế phát thuốc miễn phí cho người dân Tân Kỳ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.