Khám ở 3 bệnh viện mới phát hiện gãy xương vai, dập lách

Mẹ con bệnh nhân Nhật tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai
Mẹ con bệnh nhân Nhật tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai
TPO - Nam thanh niên quê Đắk Nông bị xe ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều tông, ngã ngất tại chỗ phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, phải tới bệnh viện thứ 3 mới phát hiện bệnh nhân bị... dập lách, gãy xương vai.

Chiều 13/2, bác sỹ Kpă Hùng-phó khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận: chỉ số sinh tồn của bệnh nhân Hà Huy Nhật (sinh năm 1998, quê Đắk Nông) đã tạm ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.

Trước đó, vào ngày 26/1/2017 (29 tết âm lịch), Nhật điều khiển xe máy từ tỉnh Đắk Nông về Gia Lai để ăn tết với cha mẹ ở xã Phú Mỹ (huyện Chư Prông, Gia Lai). Khi đến đoạn trạm thu phí (thuộc huyện Cư Jut, Đắk Nông), Nhật bị xe ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều tông, ngã ngất tại chỗ. Nhật được đưa vào bệnh viện huyện Cư Jut cấp cứu, rồi chuyển tuyến lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian điều trị, Nhật được gia đình xin phép các bác sỹ cho xuất viện, về nhà.

Mẹ của Nhật là bà Phạm Thị Thông (sinh năm 1966, tạm trú làm thuê ở xã Phú Mỹ) kể: thấy con mình tỉnh táo và nói không còn cảm thấy đau nữa nên bà đã xin phép được đưa con về. Lúc đầu, các bác sỹ không đồng ý nhưng sau lại cho phép với điều kiện ký vào giấy cam kết không kiện tụng nếu sau đó Nhật xảy ra việc gì. Sau khi bà Thông ký các loại giấy cam kết, đơn từ chối khiếu nại, đơn từ chối giám định thương tật… , bệnh viện ĐK Đắk Lắk đã cho Nhật đã xuất viện vào ngày 7/2/2017.

Thế nhưng, mới về nhà được 1 ngày đêm thì Nhật bỗng lên cơn đau buốt, người tím tái nên bà Thông vội đưa con vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bác sỹ Kpă Hùng-phó khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Bệnh nhân Nhật nhập viện vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 9/2/2017 trong tình trạng chấn thương vùng kín, theo dõi vỡ lách; gãy 1/3 xương dưới vai trái. Bệnh viện đã chuyển mổ cấp cứu vỡ lách thì 2; cố định lại bàn tay trái. Hiện dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi. 

Theo bác sỹ Hùng, việc bệnh nhân bị vỡ lách là do bị tác động của ngoại lực rất mạnh vào cơ thể. Vỡ lách thì 2 tuy không quá nguy hiểm do không xuất huyết cấp, song nếu không được cấp cứu kịp thời thì tính mạng sẽ lâm nguy.

Ngày 13/2, trao đổi qua điện thoại, ông Việt - người lái chiếc xe ô tô 4 chỗ gây tai nạn với Nhật tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Ông nói rằng, khi đưa Nhật vào bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, các bác sỹ đã 3 lần chụp phim, CT nhưng chỉ phát hiện bệnh nhân bị trật khớp tay trái (?).

“Chính tôi đã đón taxi đưa Nhật về đến nhà an toàn, trên đường đi còn trò chuyện rất lâu, có thấy biểu hiện gì lạ đâu? ”, ông Việt nói. 

Bác sĩ Bùi Thị Minh Nghĩa, giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut xác nhận, 16 giờ ngày 26/1/2017, bệnh nhân Hà Huy Nhật (sinh năm 1998, quê Đắk Nông) có nhập viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu và nẹp bột cố định tay trái, vào lúc 17 giờ cùng ngày, bệnh viện đã ký giấy chuyển tuyến để bệnh nhân lên điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Theo bà Nghĩa, bệnh viện chỉ định nẹp bột cho Nhật là vì bệnh nhân có dấu hiệu bị gãy tay trái. Còn theo bác sỹ Hùng, bệnh nhân bị gãy tay sau tai nạn giao thông là điều rất dễ nhận biết, bác sỹ cấp huyện, xã cũng dễ dàng nhận ra, thậm chí là bằng mắt thường.

Cũng tỏ ra bất ngờ không kém về việc Nhật bị gãy tay, vỡ lá lách, cán bộ trực tiếp thụ lý vụ án thuộc công an huyện Cư Jut cho biết: Vào ngày 26/1/2017, tại khu vực nêu trên có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ thuộc sở hữu của 1 cán bộ quân đội với xe máy, khiến Nhật bị thương. Sau khi được điều trị ổn định ở bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, gia đình Nhật và ông Việt đã thỏa thuận bồi thường dân sự tại cơ quan công an vào ngày 4/4/2017, tức mùng 8 tết, theo tinh thần tự nguyện giữa đôi bên, đúng quy định pháp luật .

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.