Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ, lụt ở Lạng Sơn

Công nhân tích cực xử lý rác thải. Ảnh: Duy Chiến
Công nhân tích cực xử lý rác thải. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay 18/9, trời hửng nắng; các tổ chức, hộ dân trên địa bàn TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đồng loạt ra quân chỉnh trang đường phố, quét dọn công sở, nhà cửa.

Tại “rốn lũ” khu vực Giếng Vuông (phường Hoàng Văn Thụ), nước vẫn còn ngập úng ở trung tâm chợ. Các hộ tiểu thương tìm mọi cách bơm thoát nước ra ngoài, tìm kiếm những tài sản chưa bị hư hỏng nặng. Nơi nước đã rút; các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quýet dọn đường phố, thu gom rác thải.

Các công nhân thuộc Cty cây xanh, môi trường TP Lạng Sơn huy động 100% quân số đến những vị trí trọng yếu như: Chợ Giếng Vuông, Phố Muối, Bà Triệu cùng các hộ dân xử lý chất thải chất đống hai bên đường. Ven các trục đường chính, cây xanh được cắt tỉa, công nhân tiến hành thu gom cành cây gãy đổ. Công việc được tiến hành khẩn trương, liên tục.

Lãnh đạo TP Lạng Sơn cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tại địa phương tiến hành công việc phun thuốc, khử trùng, vệ sinh môi trường, nguồn nước.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ, lụt ở Lạng Sơn ảnh 1

Trung tâm chợ Giếng Vuông còn úng; các tiểu thương tìm cách thoát nước ra ngoài. Ảnh: Duy Chiến

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ, lụt ở Lạng Sơn ảnh 2

Cắt tỉa cây xanh, phòng chống bão lũ. Ảnh: Duy Chiến

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ, lụt ở Lạng Sơn ảnh 3

Các ĐVTN vệ sinh đường phố giúp dân. Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).