Khánh thành bức phù điêu lớn nhất Việt Nam

Khánh thành bức phù điêu lớn nhất Việt Nam
TP - 16 giờ chiều qua, bức phù điêu miêu tả chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, có diện tích lớn nhất Việt Nam được UBND, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Ban Quản lý Dự án Di tích Lịch sử Điện Biên cắt băng khánh thành.

>> Tượng đài Điện Biên Phủ: Khẩn trương trước ngày đại lễ

Bức phù điêu dài 58m, rộng 6,5m và dày 0,3m với diện tích 377m2 được làm từ hơn 100 m khối đá xanh Thanh Hóa. Bức phù điêu được đặt ngay dưới chân tượng đài chiến thắng, trên đồi D1.

Các hình ảnh trên bức phù điêu gồm hình Bộ Chính trị họp quyết định tiến hành chiến cuộc Đông Xuân và chiến dịch Điên Biên Phủ, cảnh dân công tải gạo phục vụ chiến dịch, hình các chiến sĩ Điện Biên trong ngày chiến thắng...

Cùng ngày, nhiều hạng mục khác như trục hành lễ, đường dạm, sân quảng trường...nằm trong khu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ (thuộc dự án giai đoạn II về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), cũng khánh thành, bàn giao chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Điện Biên (đơn vị chủ đầu tư), các công trình xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II được khởi công từ tháng 7/2008 với tổng mức đầu tư trên 55 tỉ đồng.

Sáng nay, khánh thành cụm di tích trận địa pháo và con đường kéo pháo năm xưa dài 3,9km.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.