Khánh thành cột mốc cuối cùng giữa Quảng Trị với hai tỉnh của Lào

Khánh thành cột mốc cuối cùng giữa Quảng Trị với hai tỉnh của Lào
TP - Ngày 31-8, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan của nước bạn Lào tổ chức khánh thành, bàn giao cột mốc 638.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Xisuvan Vongchomxi khánh thành cột mốc 638. Ảnh: H.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Xisuvan Vongchomxi khánh thành cột mốc 638. Ảnh: H.T.

Nằm ở vị trí chuyển hướng trên biên giới, cột mốc tiểu 638 được tăng dày, cắm trên sống núi, thuộc địa phận bản Ko Tài, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan (Lào) và ở địa bàn xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng BCĐ công tác biên giới và cắm mốc tỉnh Nguyễn Quân Chính cho biết, đây là cột mốc cuối cùng trên thực địa được xây dựng trong kế hoạch tổng thể tôn tạo và tăng dày mốc quốc giới giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh của nước bạn Lào là Savlavan và Savannakhet.

Hiện trên tuyến biên giới Quảng Trị-Savannakhet có 31 vị trí mốc/35 cột mốc; tuyến Quảng Trị-Salavan có 31 vị trí mốc/33 cột mốc được tăng dày và tôn tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG