Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội

TPO - Sáng nay (30/8), Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành, gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô cho trụ sở làm việc của Trung đoàn CSCĐ Hà Nội tại 54B Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Công trình trụ sở Trung đoàn CSCĐ được khởi công từ tháng 11/2013, có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, cao 8 tầng, có diện tích sử dụng 4.500 m2 sàn, có 72 phòng, trong đó 60 phòng làm việc, 2 phòng ứng trực chiến đấu, 1 hội trường, 2 phòng ăn, 1 phòng tập vũ thuật được lắp đặt các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu nhà để xe đặc chủng phòng chống bạo loạn.

Không những vượt tiến độ đề ra, công trình còn được đánh giá đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật kiến trúc, đảm bảo công năng sử dụng, giải quyết khó khăn về trụ sở làm việc, sinh hoạt, học tập của hơn 400 cán bộ, chiến sỹ Công an thủ đô. 

Chính vì điều này, ngày 18/8/2014, Công trình đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định công nhận cho phép gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ảnh 1
Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ảnh 2

Lễ Khánh thành trụ sở Trung đoàn CSCĐ Hà Nội

Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ảnh 3

Đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo UBND, Công an  TP Hà Nội gắn biển Công trình kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô cho trụ sở Trung đoàn CSCĐ Hà Nội.

Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ảnh 4
Khánh thành trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ảnh 5

 Đại tướng Trần Đại Quang cùng các đại biểu thăm phòng tập vũ thuật và nơi ăn, ở của cán bộ chiến sĩ CSCĐ Thủ đô

MỚI - NÓNG