Khánh thành tượng phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á

Khánh thành tượng phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
Tỉnh hội Phật giáo Nam Định phối hợp với Tập đoàn Nam Cường vừa tổ chức khánh thành Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường tại chùa Thiên Trường, thành phố Nam Định.

Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo VN và đông đảo tăng ni, phật tử.

Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được khởi công xây dựng ngày 8/4/2012 và hoàn thành sau 357 ngày thi công. Tượng phật làm bằng đồng có chiều cao là 14,8m; trong đó chiều cao đài sen là 2,8m; thân tượng cao 12 m. Chiều cao tổng thể của công trình là 20,28m; trọng lượng của tượng là 150 tấn với giá trị thực hiện lên tới gần 80 tỷ đồng do Tập đoàn Nam Cường cung hiến. Đây được đánh giá là tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Nam định cho biết: Với sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phát tâm công đức cúng tiến của Tập đoàn Nam Cường, Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là một công trình đặc biệt có ý nghĩa đối với tăng ni, phật tử, những người yêu mến và sùng kính đạo Phật tại Nam Định và trên cả nước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.