Khảo sát lắp đặt trạm quan trắc động đất

Khảo sát lắp đặt trạm quan trắc động đất
TP - Đoàn công tác của viện Vật lý địa cầu đã làm việc với Ban quản lý dự án thủy điện 3, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) quanh hiện tượng động đất và sự cố thân đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 rỉ nước.

Thủy điện Sông Tranh 2:

Khảo sát lắp đặt trạm quan trắc động đất

>Cần xét lại tổng thể thủy điện Sông Tranh 2

Đập Thủy điện Sông Tranh 2
Đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Chiều 9-4, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong 2 ngày 8 và 9 – 4 đoàn công tác của viện Vật lý địa cầu đã có các cuộc làm việc với Ban quản lý dự án thủy điện 3, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My xung quanh hiện tượng động đất và sự cố thân đập chính Thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ nước.

Tại các cuộc làm việc, tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng viện Vật lý địa cầu và đoàn công tác, lần nữa khẳng định nguyên nhân của các động đất kích thích do tích nước thủy điện Sông Tranh 2 làm gia tăng cường độ đứt gãy. Tuy nhiên, những hiện tượng động đất vừa qua chưa ảnh hưởng nhiều đến thân đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Liên quan hiện tượng động đất ở Bắc Trà My thời gian qua, đoàn công tác đã thống nhất sẽ khảo sát các điểm đặt các trạm quan trắc về động đất quanh thủy điện Sông Tranh 2. Trước mắt sẽ khảo sát 5 điểm ở các xã: Trà Bui, Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), Trà Mai (huyện Nam Trà My), Tiên Hiệp và Tiên Ngọc (huyện Tiên Phước).

UBND huyện Bắc Trà My đã đề nghị đoàn công tác sớm có kế hoạch trình Chính phủ đầu tư để các trạm quan trắc này nhanh chóng đi vào hoạt động để ổn định đời sống người dân vùng hạ lưu thủy điện. Dự kiến, ngày 10 – 4 đoàn công tác sẽ làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG