Khoảnh khắc bé gái 7 tuổi được giải cứu dưới giếng sâu

Khoảnh khắc bé gái 7 tuổi được giải cứu dưới giếng sâu
Sau nhiều giờ nỗ lực đào bới kèm với việc bơm oxy, sữa và liên tục trấn an, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã đưa bé gái khỏi lòng đất an toàn trong tiếng vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm của hàng trăm người dân.

1h35 ngày 5/8, sau 10 giờ kẹt dưới hố sâu 13 m, bé Tú Anh (7 tuổi, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương) đã được nhóm thợ đào giếng giải thoát, đưa lên mặt đất trong tình trạng lấm lem bùn đất nhưng tỉnh táo dù có nhiều vết thương do bị trượt xuống giếng.

Trước đó khoảng 17h ngày 4/8, bé Tú Anh (7 tuổi) đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống cách nhà khoảng 50 m thì bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã điều tới hiện trường hàng trăm người cùng các phương tiên để đào giếng, giải cứu cháu bé.
 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.