Khởi công xây cột cờ chủ quyền cao 22,6m trên đảo Trần

Tiến hành làm lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình Cột cờ chủ quyền.
Tiến hành làm lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình Cột cờ chủ quyền.
TPO - Ngày 21/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, tỉnh Đoàn Quảng Ninhh khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần, Cô Tô (Quảng Ninh).  

Đảo Trần là một trong những địa phương được xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc gồm Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Cù Lao Xanh (Bình Định), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), đảo Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn La (Quảng Bình).

Cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần được xây dựng tại vị trí gần trạm Rada Hải Quân 480 - điểm cao nhất của đảo Trần (cao 188m so với mực nước biển), đế trụ cờ và móng cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, hướng nhìn ra biển.

Cột cờ trên đảo Trần có chiều cao 22,6 m, phần cột ống cao 15m, cờ vải có kích thước 4m x 6m và được may với chất liệu vải bền vững với đặc thù gió biển. Công trình cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần có tổng mức đầu tư khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đơn vị thi công xây dựng là Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại - Tổng công ty Đông Bắc. Công trình dự kiến hoàn thiện ngày 19/5/2015, nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình xây dựng 7 cột cờ tại các đảo do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp thực hiện nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục tình yêu và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam.

MỚI - NÓNG