Khốn khổ vì bọ đậu đen “tấn công”

Bọ đậu đen bu bám khắp vách tường.
Bọ đậu đen bu bám khắp vách tường.
TP - Ngày 13/6, thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum cho biết, đến nay đã có 14 thôn thuộc 5 xã bị bọ đen tràn vào hàng trăm nhà dân gồm xã Đoàn Kết, Đăk Năng, Hòa Bình, Đăk Blà và xã Đăk Rơ Wa. Người dân gom được hàng chục bao tải bọ đen.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Kon Tum - bọ đậu đen xuất hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum vào khoảng năm 1998. Từ đó đến nay, cứ vào mùa mưa là chúng quay lại và phát triển. Chúng hầu như chỉ bám vào những nhà mà năm trước loại côn trùng này trú ẩn. Theo dõi qua các năm chỉ đến khi mùa mưa kết thúc, loài bọ đen mới tự biến mất.

Bọ đậu đen là loại bọ cánh cứng, bay ra từ những rừng cao su và sinh sản ở các lớp lá cây mục ẩm ướt, chúng thường bay vào nhà dân ban đêm, đặc biệt ở các nhà sàn lợp mái ngói, vách gỗ, hoặc lồ ô. Buổi tối khi bật đèn, loài bọ cánh đen này bay từng đàn như… ong vỡ tổ. Khi bật ti vi, chúng bu kín màn hình. Khi ăn cơm, nếu bật đèn là không thể ăn được.

MỚI - NÓNG