Không bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân
Cầu Nhật Tân
TP - Ngày 23/1, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, thông tin Hà Nội sẽ bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân là không chính xác, đó mới chỉ là đề xuất của một số đơn vị chức năng. Thay vào đó, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa thí điểm ở khu vực bãi giữa sông Hồng, gần cầu Nhật Tân.

Trao đổi với Tiền Phong về đề xuất được bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân của Sở VH-TT&DL, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định: “Bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân là điều không thể. Bởi cầu Nhật Tân xây lên để phục vụ giao thông, không ai cho bắn pháo hoa trên đấy cả. Sau khi dư luận xôn xao về sự việc trên, thành phố đã yêu cầu Sở VH-TT&DL báo cáo”.

Ông Hùng cho biết, thành phố Hà Nội sẽ không bao giờ chấp thuận đề xuất trên.

Trong cuộc họp mới đây về vấn đề này, sau khi cân nhắc các vấn đề liên quan như đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, phòng chống cháy nổ, các bên thống nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2015, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa thí điểm tầm cao ở khu vực bãi giữa sông Hồng, gần cầu Nhật Tân, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, điểm bắn pháo hoa dự kiến không liên quan cầu Nhật Tân. Vị trí bắn pháo hoa là bãi giữa sông Hồng, không phải trên cầu Nhật Tân.

Về địa điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng, ông Nguyễn Quốc Hùng đã giao cho Sở VH-TT&DL cùng Quân khu Thủ đô lên phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối, báo cáo Chính phủ và Thường trực Thành ủy về thời gian, kế hoạch tổ chức.

Ông Hùng cũng giao Sở GTVT Hà Nội và Công an thành phố lên phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và hai bên bờ tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thưởng thức nghệ thuật.

Cty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí (trừ ô tô), cho người dân. Sở Xây dựng tổ chức trang trí và đảm bảo vệ sinh môi trường, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng lưu động xung quanh khu vực này, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh khu vực bắn pháo hoa. 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Thành phố giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, lên phương án bắn pháo hoa vào các dịp lễ Tết để nhân dân hai bên bờ được xem. Khu vực bãi giữa sông Hồng được yêu cầu chọn làm điểm bắn pháo hoa gần với công trình cầu Nhật Tân có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật nên loại pháo hoa được thành phố Hà Nội yêu cầu bắn cũng là pháo hoa nghệ thuật”. 

Trước đó, ngày 5/11/2014, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Tô Văn Động có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo xin chủ trương xây dựng Đề án bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân với mục đích phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, của khách du lịch tại Hà Nội và nguyện vọng của các doanh nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL đây là các hoạt động thực hiện theo hình thức xã hội hóa nhằm huy động tài trợ cho phát triển văn hóa, thể hiện sự chung tay góp sức của doanh nghiệp trong các hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô.

Phạt “nguội” xe chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Sau 2 ngày xác minh, chiều qua, Đội CSGT số 2 Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xác định được chiếc xe tải chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 21/1.

Theo đó, xe vi phạm được CSGT xác định có biển kiểm soát 89C - 054.18, chủ xe là Nguyễn Văn Sơn, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Sau khi xác định được những thông tin trên, Đội CSGT số 2 đã gửi giấy mời về địa chỉ chủ xe cư trú để mời đến trụ sở làm việc, sau đó sẽ ra các quyết định xử phạt theo mức mà lái xe hôm đó đã vi phạm.

Trưa 21/1, trên mạng xuất hiện đoạn video dài 17 giây ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải chạy ngược chiều tốc độ cao trên cầu Nhật Tân theo hướng trung tâm Hà Nội - Nội Bài. 

Anh Trọng

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.