Không khí lạnh tràn về, Hà Nội tiếp tục mưa rét

TPO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày và đêm 20/1, không khí lạnh tăng cường sẽ bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng ngày 21/01 vùng núi xảy ra rét đậm.

Không khí lạnh tăng cường

Sáng sớm nay (20/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ gần sáng hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau từ ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm mai nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; riêng ngày 21/01 vùng núi xảy ra rét đậm.

Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Cảnh báo mưa dông trên vùng biển phía Nam

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/1

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam 21-24 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam có nơi 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 18 độ C.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.