Không phải dạng vừa đâu

Chế giễu công khai trong showbiz Việt chính là hình thức ném đá. Ảnh minh họa, nguồn Internet
Chế giễu công khai trong showbiz Việt chính là hình thức ném đá. Ảnh minh họa, nguồn Internet
TP - Vụ tai tiếng tình ái với ông chủ Nhà Trắng nhiều năm trước đã để lại trong cô thực tập sinh Monica Lewinsky vết thương sâu đậm. Bây giờ, với tư cách là nhà hoạt động xã hội nhìn lại quá khứ tai tiếng, cô đã tổng kết về “cái giá của nỗi nhục nhã”. Người đẹp U 40 cho rằng: “Chế giễu công khai là một môn thể thao đổ máu cần phải dừng lại”.

Chế giễu công khai trong showbiz Việt chính là hình thức  ném đá. “Gạch đá” không phải lúc nào cũng gây đổ máu như Monica Lewinsky nói mà có khi còn có tác dụng tạo sướng cho đối tượng bị công kích. 

Sau họp báo ra mắt bộ phim ồn ào về cuộc đời “nữ hoàng đồ lót” tự phong, diễn viên 9X Diễm My viết thế này trên trang cá nhân của mình: “Bạn í đã làm được, vượt lên trên dư luận mà sống, lấy gạch đá từ dư luận và xây nhà thật to…”. Chắc Diễm My đang mong được mang đá về xây nhà to như Ngọc Trinh? 

Khi chàng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ca ngợi rằng: “Xem phim sẽ hiểu Ngọc Trinh có não hay không?” thì sâu xa cũng là một sự sỉ nhục được che đậy bởi chiếc áo màu mè mà thôi. Nếu đủ trân trọng Ngọc Trinh, chẳng ai lại lăn tăn về “não” của cô ấy. Ấy thế mà người đẹp lại tự nguyện chi đến 18 tỷ đồng để được chứng minh mình có “não”. Bó tay.

Sơn Tùng M-TP mới đây chứng tỏ mình cao tay hơn hẳn các “anh hùng bàn phím” khi chế nhạo công khai hai nhạc sỹ trong sản phẩm âm nhạc của mình (chắc do hai nhạc sỹ này từng chỉ trích Sơn Tùng M-TP đạo nhạc?). 

May thay, bản lĩnh Phó Đức Phương xuyên qua vụ khi Khánh Ly về hát tại Việt Nam đã được rèn luyện. “Gạch đá” dạo đó dội vào ông ầm ầm, chẳng ảnh hưởng gì tới việc ông đôn đáo đòi tác quyền âm nhạc. 

Thế nên vụ bị thế hệ đàn cháu “trả đũa” thiếu tôn trọng, chẳng thể khiến ông “đổ máu” mà ông chỉ nhẹ nhàng khuyên chàng trai trẻ nên tôn trọng bậc cha chú. 

Thường xuyên gây scandal nhưng ngạc nhiên thay và cũng đáng buồn thay khi ca khúc của nhân vật trẻ tai tiếng này lại được nhiều học sinh tiểu học yêu thích và nghêu ngao hát. Có người đã so sánh mức độ yêu thích ca khúc thị trường của Sơn Tùng M-TP với “Quốc ca” của cây đại thụ Văn Cao trong giới trẻ. 

Chính những kiểu so sánh báng bổ như thế đã dần biến cục ảo tưởng trong chàng trai Thái Bình càng ngày càng lớn, để một ngày kia cậu ngỗ ngược tuyên ngôn: “Tôi không phải dạng vừa đâu”. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.