Không “phụ thu” vé xe đò tết Dương lịch năm 2015

Hành khách đổ về bến xe Miền Đông để về quê, đi du lịch trong đợt nghỉ lễ.
Hành khách đổ về bến xe Miền Đông để về quê, đi du lịch trong đợt nghỉ lễ.
TPO - 17 giờ chiều 31/12, bến xe Miền Đông, bến xe liên tỉnh lớn nhất TPHCM nhộn nhịp hơn. Hàng nghìn hành khách đổ về bến xe mua vé, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ đầu năm 2015 kéo dài 4 ngày.

Đăng Khoa (học sinh trường tiểu học, THCS, THPT dân lập nội trú Ngô Thời Nhiêm) cho biết sau tiết học cuối cùng, cả nhóm vội thu xếp hành lý để về quê (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nghỉ lễ. Tuy khách đông nhưng Khoa và các bạn mua vé khá dễ dàng. Cả nhóm đang chờ đến giờ khởi hành.

Còn anh Hải (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) cũng đang chờ xe đi Nha Trang. Thời điểm khởi hành là 20 giờ tối. Hải nói tranh thủ nghỉ lễ dài ngày để đưa cả nhà đi du lịch.

“Tết cổ truyền năm nay thời gian nghỉ ngắn hơn mọi năm. Mình lại phải đi thăm, chúc tết bố mẹ, anh em, họ hàng và đồng nghiệp trong cơ quan nên không còn nhiều thời gian. Thôi thì tận dụng dịp này để đi du lịch” – anh Hải nói.

Tại bến xe miền Tây, trong ngày cuối cùng của năm 2014 cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường. Theo Tổng giám đốc công ty cổ phần bến xe Miền Tây Kiều Nam Thành, dự kiến trong dịp tết dương lịch năm nay bến xe đón từ 28 -30 nghìn lượt khách/ngày, tăng 30% so với ngày thường. Các tuyến xe “nóng” nhất là Bến Tre, Tiền Giang, Vũng Tàu, Mũi Né.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc bến xe miền Đông cho biết, lượng hành khách đi lại trong dịp này tăng mạng trên một số tuyến từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Với nhu cầu như trên thì bến xe chỉ cần điều động xe lệch tuyến là đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

“Trong dịp tết Dương lịch 2015, bến xe chỉ chuẩn bị xe tăng cường trái tuyến là chủ yếu, đồng thời không phụ thu giá cước vận chuyển hành khách” – ông Thừa nói.

Ông Kiều Nam Thành cũng cho biết sẽ tập trung 100% xe trên tuyến vào bến hoạt động và điều động phương tiện trên tuyến ít khách sang phục vụ các tuyến đông khách.

Bến xe miền Tây đã đề nghị Sở Giao thông vận tải chuẩn bị một số xe buýt, sẵn sàng đưa vào phục vụ khi lượng khách đổ vào bến tăng đột biến, vượt khả năng đáp ứng của bến xe.

MỚI - NÓNG