Không thể ngồi trông chờ vào “bầu sữa” ngân sách

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
TP - Ngày 29/6, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Vì nếu nhân dân không làm ăn tốt, doanh nghiệp không làm ăn tốt, chúng ta sẽ không có gì cả.

Tăng trưởng nhờ khai thác dầu thô

Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, 6 tháng đầu năm GDP tăng 6,28%, cao nhất trong 5 năm qua. Đóng góp vào kết quả tăng trưởng trên là do sản lượng dầu thô khai thác trong nước tăng 830 nghìn tấn (tăng 11%) so với cùng kỳ năm trước (đạt 8,38 triệu tấn).

Về kế hoạch tăng trưởng trong thời gian tới, ông Vinh cho rằng, nếu đúng kế hoạch thì chúng ta sẽ chỉ khai thác hơn 6 triệu tấn dầu trong thời gian còn lại của năm. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cho nên phải nâng sản lượng khai thác lên cao hơn năm 2014 thì mới đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,2% cho năm 2015. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, từ nay tới cuối năm có thể tăng sản lượng khai thác thêm một triệu tấn, thay vì mức 6 triệu tấn theo kế hoạch cũ. Nhờ vậy tổng sản lượng khai thác cả năm sẽ là 15,74 triệu tấn, cao hơn năm ngoái 140.000 tấn. 

Đề cập về những khó khăn của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng qua, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trong thời gian qua Quảng Ngãi tổ chức nhiều biện pháp để bà con ngư dân, trong đó có huyện đảo Lý Sơn an tâm ra khơi bám biển. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua đã có 34 tàu/430 ngư dân Quảng Ngãi bị nước ngoài xua đuổi, tấn công trên vùng biển. “Trung bình mỗi tháng có 4 tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công, làm thiệt hại đến vật chất, tinh thần của bà con ngư dân”, ông Thích nói.

Về việc tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển của Việt Nam, ông Thích cho hay, từ đầu năm đến nay đã có 8 tàu hải cảnh, 180 tàu cá của Trung Quốc, 3 ca nô hoạt động vi phạm. Trong đó có những trường hợp áp sát huyện đảo Lý Sơn 15 đến 16 hải lý. Trước tình hình trên, ông Thích cho biết, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để bà con ngư dân tổ chức sản xuất trên biển bài bản, khôn khéo hơn, nhưng vẫn tham gia bảo vệ chủ quyền tốt nhất. Hiện nay Quảng Ngãi đang phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chuẩn bị xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trên vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa và trùng tu xin công nhận di tích chủ quyền Hoàng Sa.

Bớt trông chờ vào “bầu sữa” Trung ương

Về việc thu hút vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng, theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải,  đến nay, thu hút đầu tư xã hội cho các dự án hạ tầng quy đổi lên khoảng 16 tỷ USD, chủ yếu trong ngành giao thông và công thương. Tuy nhiên, báo cáo của ngành Giao thông cho thấy vẫn còn địa phương không bao giờ nhắc tới dự án BOT mà chỉ muốn được trung ương bố trí vốn.

Bày tỏ sự không hài lòng với vấn đề trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, các địa phương không thể trông chờ vào ngân sách. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách, không thu hút đầu tư toàn xã hội, không bao giờ có được hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Do đó, việc đầu tư theo hình thức BOT là cần thiết và khi người ta bỏ tiền ra để đầu tư rồi thì phải thu phí, có một phần lợi nhuận rồi sau đó chuyển giao công trình cho Nhà nước quản lý.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, bộ ngành cũng cần thẩm định kỹ năng lực tài chính của chủ đầu tư trong các dự án theo hình thức này để hạn chế nguy cơ gia tăng nợ xấu do đầu tư vào hạ tầng đòi hỏi vốn lớn và mất nhiều năm mới thu hồi.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 19, Thủ tướng cũng bày tỏ không hài lòng về sự chậm trễ của một số bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư. “Chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, dễ dàng nhất để người dân, doanh nghiệp làm ăn. Nhân dân, doanh nghiệp không làm ăn tốt thì chúng ta không có cái gì đâu”, Thủ tướng nói.

Đề cập về mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng qua là dấu hiệu cho thấy, nếu không có gì đột biến và chúng ta tiếp tục tập trung chỉ đạo thì mục tiêu tăng trưởng 6,2% trong năm 2015  là hoàn toàn có đủ khả năng. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị cần cố gắng phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,28%, vượt kế hoạch đề ra .“Nếu đạt được điều đó để tạo đà bước vào Đại hội Đảng thì rất tốt”, Thủ tướng nói, đồng thời lưu ý cần phải quan tâm, kiểm soát không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.