“Không thể xóa sổ quận 4”

“Không thể xóa sổ quận 4”
TP - Theo ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TPHCM, không thể căn căn vào diện tích và dân số khiêm tốn để sáp nhập quận 4 vào một quận khác như đề xuất của một lãnh đạo Sở Nội vụ.

Trả lời phóng viên Tiền Phong ngày 29/12, ông Hoan cho biết, đề xuất sáp nhập quận 4 vào một quận khác chỉ là ý kiến cá nhân của Phó giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Đạo, không phải là quan điểm của Sở Nội vụ.

“Quận diện tích có thể nhỏ, dân số không bằng một phường, một xã, nhưng phải cân đối thu chi ngân sách có dư, thu nhập bình quân đầu người bằng 1,5 lần cả nước. Ở dưới xã không thể nào đạt được tiêu chí này. Ngoài ra, quận phải đạt tiêu chí về mức tăng trưởng kinh tế đối với ba năm gần nhất, tỷ lệ hộ nghèo 3 năm gần nhất; tỷ lệ công nghiệp, xây dựng, lao động phi nông nghiệp phải đạt trên 90%. Đối chiếu với các tiêu chí trên thì quận 4 đạt yêu cầu nên không thể xóa sổ. Việc tách, nhập quận phải nghiên cứu kỹ, đừng tạo ra tâm lý thích thì tách, không thích thì nhập”, ông Hoan nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.