Không tiết kiệm điện sẽ bị “xử” tội lãng phí ?

Không tiết kiệm điện sẽ bị “xử” tội lãng phí ?
Ngày 5/10, Tổng Cty điện lực VN (EVN) tổ chức hội thảo về các giải pháp tiết kiệm điện. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tiết kiệm 10% điện năng/ngày, nếu không phải bị xử lý theo luật.
Không tiết kiệm điện sẽ bị “xử” tội lãng phí ? ảnh 1
Liệu giải pháp sử dụng thiết bị tiết kiệm điện này có được xã hội chấp nhận?  ảnh: CTV

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Tổng GĐ EVN, thời gian tới, nước ta sẽ thiếu điện nghiêm trọng: Năm 2006 thiếu 1,1 tỷ KWh; 2007 thiếu 6,6 tỷ KWh; 2008 thiếu 8,6 tỷ; 2009 thiếu 10,3 tỷ và 2010 thiếu 7,2 tỷ.

Nếu với tốc độ phát triển nhu cầu sử dụng điện như hiện nay, mỗi năm nhu cầu điện tăng thêm khoảng 2.000 MW, tương đương công suất nhà máy điện Hòa Bình.

Trong khi đó, nhu cầu vốn để xây thêm 47 nhà máy điện với tổng vốn đầu tư 341.000 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa tìm đâu ra. EVN nhận định, trong khi điện rất thiếu thì tình trạng sử dụng điện lãng phí, nhất là trong chiếu sáng công cộng, trụ sở cơ quan… vẫn diễn ra như vấn nạn.

Tỷ lệ điện dùng thắp sáng cho sinh hoạt ở Việt Nam cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần các nước trong khu vực. Vậy nên, nếu không tiết kiệm, ngay từ đầu mùa khô 2006, khả năng bị cúp điện sinh hoạt sẽ lại tái diễn như thời gian vừa qua.

Thực tế này khiến EVN phải báo cáo Thủ tướng nhiều giải pháp “nóng” để khắc phục như: Nâng cao hiệu suất chiếu sáng bằng cách sử dụng đèn compact huỳnh quang; tiết giảm 50% của hệ thống chiếu sáng công cộng; tiết kiệm điện trong hộ gia đình, doanh nghiệp…;tích cực chống sử dụng điện lãng phí tại công sở, nơi công cộng.

Trong đó EVN kiến nghị Chính phủ thực hiện ngay quy định mỗi bộ, ngành, địa phương tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hằng ngày và coi đây là biện pháp cấp bách. Theo EVN, năm 2005, lượng điện mà các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng khoảng 1.280 triệu KWh.

Nếu thực hiện tiết kiệm được 128 triệu KWh/năm thì số này cũng đã gấp đôi lượng điện cấp cho các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Kon Tum trong 1 năm. Vậy nên, với những đơn vị không thực hiện tiết kiệm 10% lượng điện thì coi là lãng phí và cần phải xử lý theo quy định trong dự thảo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

EVN vẫn tiếp tục kiến nghị và kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện chương trình thay 20 triệu đèn sợi tóc nóng sáng để mỗi năm tiết kiệm 12.370 tỷ đồng. EVN coi đây là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nước ta còn nghèo, thiếu vốn nghiêm trọng.

Năm 2006: Sẽ tiếp tục phải cắt điện luân phiên

Sau khi báo chí lên tiếng về tính khả thi của chương trình thay 20 triệu đèn sợi đốt, EVN đã có hướng thay đổi hình thức thực hiện. TS Vũ Minh Mão -Phó chủ nhiệm UB KH, CN&MT của Quốc hội cho biết, ông rất ủng hộ việc giảm lượng bóng đèn sợi đốt, bởi dùng đèn compact huỳnh quang giảm được 80% lượng điện tiêu hao phát ra. Song ông đề nghị không đặt vấn đề cấm sản xuất, sử dụng đèn sợi đốt.

TS Mão cũng nêu vấn đề phải tiết kiệm điện năng ở các khâu mà ngành điện đang quản lý: sản xuất, truyền tải và thương mại. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2004 khoảng 12,5% là quá cao, cần giảm xuống 5,5%, bằng của Thái Lan.

Theo một quan chức Vụ Năng lượng và Dầu khí (Bộ CN), EVN cần đổi mới mình bằng cách: Nâng cao hiệu quả quản lý, tránh thất thoát điện, giảm chi phí để hạ giá thành điện năng đang là yêu cầu cũng cấp bách không kém việc thực hiện các giải pháp thay thế bóng đèn, tiết kiệm điện trong DN. EVN cần thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để mục tiêu mà chính EVN đặt ra là giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ 0,2-0,3%/năm được thực hiện nhanh chóng.

Riêng về giải pháp để thực hiện thay được 20 triệu bóng đèn, ông Vương Bích Sơn-Phó Tổng GĐ Cty bóng đèn phích nước Rạng Đông kiến nghị: Miễn thuế VAT cho đèn compact; giảm thuế nhập khẩu linh kiện điện tử… Tuy nhiên, để được miễn thuế chương trình phải được Quốc hội đồng ý.

Vậy nên nếu phải có 2 điều kiện này mới thực hiện được chương trình thay bóng đèn thì khả năng phá sản của chương trình tiết kiệm điện này cũng là rất lớn. Với giải pháp tiết kiệm hơn 10% lượng điện trong các DN đòi hỏi DN phải thay đổi  nhiều công nghệ lạc hậu, song việc thay đổi này là bất khả kháng trong ngắn hạn.

Vì thế những giải pháp tiết kiệm điện vẫn rất khó thực thi. Điều này cũng đồng nghĩa: Thời gian tới, người dân lại khó tránh khỏi tình trạng thiếu điện, bị cúp điện.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.