Không xảy ra đua xe dịp nghỉ lễ

An ninh trật tự trong những ngày lễ được đảm bảo.
An ninh trật tự trong những ngày lễ được đảm bảo.
TP - Ngày 3/5, Công an Hà Nội cho biết đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, các điểm vui chơi... ở Thủ đô trong 6 ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Bên cạnh đó, tình hình trật tự, an toàn xã hội cũng được đảm bảo, phạm pháp hình sự, trọng án giảm. Các lực lượng thuộc Công an Hà Nội phát hiện 68 vụ phạm pháp hình sự (giảm 22 vụ, tương đương giảm 24,4% so với 6 ngày liền kề trước đó); khám phá 51 vụ, 55 đối tượng (đạt tỷ lệ 75%). 

Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thu giữ 4.835 viên và 2.525g  ma tuý tổng hợp cùng một số tài sản.

Trong những ngày nghỉ lễ, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Tại Thủ đô xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 5 người chết, 3 người bị thương (giảm 6 vụ, 6 người chết, 1 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). Các lực lượng chức năng Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 3.990 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Cùng với việc tăng cường phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm “đường phố”, các tổ công tác 141, lực lượng CSCĐ và Trung tâm Cảnh sát 113 thành phố đã phát hiện 19 vụ với 33 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.