Kiểm tra việc khai thác du lịch “chui” tại Khu di tích Hòn Đá Bạc

Kiểm tra việc khai thác du lịch “chui” tại Khu di tích Hòn Đá Bạc
TP - Ngày 28/1, ông Hồ Ngọc Tấn, Phó GĐ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, từ 30/1 sẽ kiểm tra việc Cty CP Kiên Giang Phát khai thác du lịch chui tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Khu du lịch Hòn Đá Bạc do Công ty TNHH Thương mại- Du lịch Minh Nhật xây dựng, bao trùm diện tích Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, ghi chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh Việt Nam.

Để trọn quyền quản lý, sử dụng có hiệu quả, Bộ Công an hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho Cty Minh Nhật số tiền 67 tỷ đồng và giao cho Công an tỉnh Cà Mau quản lý.

Công an tỉnh Cà Mau hợp đồng cho Cty CP Kiên Giang Phát khai thác và quản lý Khu du lịch Hòn Đá Bạc với giá 1 tỷ đồng/năm, không tổ chức đấu giá. Cty CP Kiên Giang Phát không có kinh nghiệm trong hoạt động du lịch, tận thu nhiều dịch vụ.

Mới đây, ông Trần Văn Minh, GĐ Cty CP Kiên Giang Phát có hành vi vi phạm nhân phẩm với nữ nhân viên, gây dư luận xấu trong địa phương.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.