Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 13:

Kiến nghị đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ

Tập thể Nguyễn Công Trứ đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tuấn Minh
Tập thể Nguyễn Công Trứ đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tuấn Minh
TP - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được 257 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó đề cập nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như ô nhiễm môi trường, lãng phí đất công, chậm cải tạo chung cư cũ, thay thế cây xanh…

Cử tri quận Ba Đình, Đống Đa đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo nhà chung cư cũ đã xuống cấp. Điển hình như tập thể Thành Công, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ, Thanh Xuân. Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đô thị bàn giao hạ tầng, cơ sở, ki ốt tầng 1 cho Ban quản trị nhà chung cư quản lý, vận hành khai thác phục vụ người dân.

Cử tri huyện Thanh trì, Phú Xuyên đề nghị lãnh đạo thành phố: Chỉ đạo Chi Cục quản lý đê và Sở NN&PTNT có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực dân cư ngoài bãi sông Hồng làm thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng trường học; Quan tâm có cơ chế đặc thù đối với xã ngoài bãi được xây dựng công trình phúc lợi; Sớm có kế hoạch cắm các chỉ giới hành lang thoát lũ hoặc có phương án xóa bỏ hành lang thoát lũ đất bãi đê sông Hồng để có quỹ đất cho xã xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

Cử tri huyện Phúc Thọ cho rằng, thủ tục xin xác định giá khởi điểm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn rất chậm, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đấu giá đất tại địa phương. “Đề nghị thành phố thu hồi đất công không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí để đưa vào xây dựng trường học phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con em nhân dân”, cử tri quận Tây Hồ kiến nghị. Cử tri quận Thanh Xuân và huyện Mỹ Đức phản ánh, hiện nay nhiều tổ dân phố quá đông dân, gây khó khăn cho công tác quản lý. Đề nghị thành phố xem xét bổ sung thêm tổ phó tổ dân phố, công an viên phụ trách thôn đối với các tổ dân phố đông dân, diện tích lớn.

Liên quan đến những vi phạm trong thay thế cây xanh vừa qua, cử tri nhiều quận, huyện đề nghị thành phố làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong Đề án thay thế cây xanh…

Hôm nay (ngày 6/7), kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội lần thứ 13 khóa XIV được khai mạc. Kỳ họp lần này diễn ra từ ngày 6 đến 8/7, tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH, thu chi ngân sách, thảo luận và thông qua Nghị quyết về chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nghị quyết về Đề án thành lập Sở Du lịch; Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Châu Thị Thu Nga. Kỳ họp cũng dành 1 ngày để thực hiện chất vấn về các vấn đề dân sinh bức xúc… 

MỚI - NÓNG