'Kiên trì bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo quê hương'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu
TPO - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vào sáng nay (4/5).

Ngày 4/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV với cử tri quận Ninh Kiều.

Theo đó, có năm ứng cử viên gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội), bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thư ký ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPG Việt Nam thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở LĐ&TBXH thành phố Cần Thơ.    

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình trình bày chương trình hành động của mình. Theo đó, các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội theo luật định; đồng thời, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và chuyển tải các ý kiến cử tri đến Quốc hội để góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành một thành phố phát triển nhanh và và năng động.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động, hầu hết cử tri ở quận Ninh Kiều đánh giá cao tiêu chuẩn và thống nhất với chương trình hành động của những người ứng cử.

'Kiên trì bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo quê hương' ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu 

Theo đó, các cử tri mong muốn, khi trúng cử các ĐBQH sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Đồng thời, thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội. Cụ thể, các cử tri lo lắng vấn đề nợ công, việc đối phó với thiên tai, vấn đề chủ quyền. Bên cạnh đó, các vấn đề dân sinh khác cũng được đề cập như việc làm, môi trường, sức khỏe….

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri. Về vấn đề biển Đông, bà Ngân cho biết Việt Nam đang kiên trì đấu tranh cùng lúc ở ba mặt trận là chính trị, ngoại giao và thực địa trên tinh thần hòa bình, tránh xảy ra xung đột. "Chúng ta phải kiên trì, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo quê hương", bà Ngân nói.

MỚI - NÓNG