Kinh hãi phát hiện bom nặng 270 kg dưới mặt đường

Quả bom dài 1,7m được tìm thấy khi san ủi đất để mở đường. Ảnh: Uyên Nhi.
Quả bom dài 1,7m được tìm thấy khi san ủi đất để mở đường. Ảnh: Uyên Nhi.
Thi công đường vào công trình điện gió ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), các công nhân phát hiện quả bom nặng khoảng 270 kg, nguyên ngòi nổ ở độ sâu 2 m.

Khoảng 7h ngày 11/1, tại công trình đường dẫn vào dự án điện gió ở xã Hướng Linh (Hướng Hoá), các công nhân phát hiện một quả bom ở độ sâu 2 m.

Ngay khi nhận tin, Đội rà phá bom mìn lưu động Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hoà bình Việt Nam) có mặt, khoanh vùng nguy hiểm để xử lý quả bom.

Quả bom được nhà chức trách xác định mang hiệu MK82-500LBS, dài 1,7 m, đường kính 0,23 m, còn nguyên ngòi nổ.

Sau nhiều giờ xử lý, Đội đã di dời quả bom đến nơi tập kết an toàn, chờ huỷ nổ theo quy định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.