Kom Tum: Đãi vàng dưới công trình thủy điện

cgj
cgj
TP - Cả tháng nay, hàng chục người dân xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kom Tum bắt đầu đãi vàng trái phép trở lại ngay trên sông Pô Kô – giáp ranh với huyện Sa Thầy, Kon Tum. Đặc biệt, đây là đoạn sông nằm sát đập thủy điện Pleikrông nên rất nguy hiểm mỗi khi công trình xả nước bất ngờ.
cgj
Đãi vàng trên sông Pô Kô

Vào các năm 1987 – 1989, việc khai thác vàng tại khu vực này diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm, cả dòng sông luôn đặc kín người. Hiện nay, hoạt động đào đãi vàng chỉ diễn ra rải rác khi thủy điện Pleikrông tiến hành tích nước vào mùa khô. Tuy nhiên, do nhiều người dân không biết việc thủy điện xả nước vào thời điểm nào nên cứ mặc nhiên đãi vàng và thường xuyên đối mặt với nguy hiểm.

Ông A Giao, Phó Chủ tịch xã Kroong cho biết: Người dân đãi vàng tại đây, nhất là trẻ con đã nhiều lần thoát chết sau khi thủy điện Pleikrông xả nước bất ngờ. Cách đây khoảng 10 ngày, tại địa phương đã có 1 người chết và hai người bị thương nặng do nhặt lựu đạn trong khi đào vàng.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.