Kỷ luật cả dàn lãnh đạo công ty Cấp nước Cà Mau

Kỷ luật cả dàn lãnh đạo công ty Cấp nước Cà Mau
TPO - Ngày 28/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nghiệp tỉnh Cà Mau triển khai Quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với Chủ tịch HĐQT và Giám đốc và Phó Giám đốc công ty CP Cấp nước Cà Mau.

Theo quyết định, ông Lý Hoàng Trung-Chủ tịch HĐQT công ty nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc công ty Trần Hoàng Khện và Phó Giám đốc Phạm Phước Tài cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Trước đó, ba lãnh đạo này của công ty đã bị kỷ luật về chính quyền với hình thức tương tự.

Ông Lý Hoàng Trung là người đại diện phần vốn Nhà nước, giữ chức danh quản lý, nhưng chưa thận trọng trong điều hành, phân giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nóng vội, thực hiện chưa tốt quy chế dân chủ cơ sở, chưa tạo được sự đồng thuận, để nội bộ mất đoàn kết. Trong quá trình giải quyết hợp đồng lao động, ông Trung chưa đảm bảo đúng quy định dẫn đến thưa kiện kéo dài, phức tạp và chưa chủ động báo cáo cấp trên xử lý.

Các ông Trần Hoàng Khện và Phạm Phước Tài là người đại diện phần vốn Nhà nước, giữ chức danh quản lý, đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, chưa quyết đoán và nhất quán trong giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy trình và chưa kịp thời báo cáo chủ sở hữu những sự việc sai phạm xảy ra.

Cuối năm 2015 đầu năm 2016, công ty CP Cấp nước Cà Mau cho hơn 100 lao động nghỉ việc, sai quy định, phát sinh tranh chấp, tạo dư luận không tốt cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.