Kỷ luật giám đốc trường chính trị đánh nhau tại công sở

Nơi xảy ra vụ xô xát ầm ĩ
Nơi xảy ra vụ xô xát ầm ĩ
TPO - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc và nữ kế toán một trường gần đó vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì đã gây náo loạn ngay tại trụ sở Trung tâm.

Ngày 16/8, thông tin từ cơ quan hữu trách, ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc) và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (Kế toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám) vừa bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Riêng trường hợp ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị) sẽ do Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc xem xét xử lý.

Như Tiền Phong đã phản ánh, giữa tháng 6/2017, tại văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc đã xảy ra vụ cãi vã to tiếng và giằng co quyết liệt giữa Giám đốc Nhuận và bà Tố dẫn đến xô xát.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc chạy đến. “Thấy ông Nhuận và bà Tố ôm nhau giằng co rất quyết liệt nên tôi vào can ngăn nhưng lại bị ông Nhuận đấm, bóp cổ, xé đứt nút áo và khóa tay phải. Vì quá đau nên tôi cắn vào vai ông Nhuận để ông thả tay tôi ra”, ông Khoa tường trình.

Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường 1 ( thành phố Bảo Lộc) xuất hiện tiến hành lập biên bản.

Về nguồn cơn vụ việc, theo trình bày của bà Tố, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ xô xát, điện thoại của bà và chồng liên tục nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Các tin nhắn vu khống bà ông Khoa quan hệ bất chính, đồng thời cho rằng ông Khoa sẽ không lên được chức Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Qua nội dung, giờ giấc cũng như cách nhắn tin, bà nghi ngờ ông Nhuận là tác giả nên đã đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị để tìm hiểu. Tại đây, khi bà Tố đứng ngoài cửa trả lời các tin nhắn với số máy lạ thì thấy ông Nhuận bấm điện thoại. Nghi ngờ ông Nhuận là người “khủng bố” mình, bà Tố xông vào phòng giật điện thoại của ông để làm bằng chứng.  

Ông Nhuận quyết giữ bằng được chiếc điện thoại nên giữa hai người xảy ra cuộc giằng co quyết liệt, cãi vã, kêu cứu ầm ĩ.

Vụ việc liên quan đến nhiều đảng viên và gây dư luận không tốt nên Thành ủy Bảo Lộc đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.