Kỷ luật kiểm sát viên “vụ án bất thường ở Bình Chánh”

Uông (phải), Sệt (giữa) nhận quyết định minh oan ngày 13-12-2016. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.
Uông (phải), Sệt (giữa) nhận quyết định minh oan ngày 13-12-2016. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.
TP - Chiều 9/1, ông Trần Kiến Xương - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn VKSND TPHCM cho biết Viện trưởng VKSND TPHCM đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Mai Hoàn Đông - kiểm sát viên VKSND huyện Bình Chánh - người trực tiếp giải quyết “vụ án bất thường ở Bình Chánh” mà Tiền Phong đã phản ánh.

Trước khi kỷ luật ông Đông, vào chiều 13/12/2016, VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can vì hành vi không cấu thành tội phạm đối với 3 thanh niên Trần Văn Uống, Ong Văn Sệt và Khưu Khánh Sỹ, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Bình Chánh.

Trước đó, ngày 9/12/2015, ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh (đã bị cách chức), ban hành cáo trạng truy tố ba thanh niên Uống, Sệt và Sỹ tội danh “Cướp tài sản”, đẩy số phận ba thanh niên vào vòng lao lý. 

Tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu ngày 17/3/2016, VKS Bình Chánh đề nghị HĐXX tuyên mỗi bị cáo  7-8 năm tù cho tội danh “Cướp tài sản” và tòa tuyên phạt Uống và Sỹ 1 năm 7 tháng 9 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và thả tự do ngay tại tòa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, 3 thanh niên cho biết đã nộp đơn yêu cầu được xin lỗi công khai, tiếp đến họ sẽ yêu cầu xem xét bồi thường. VKSND huyện Bình Chánh cho biết, dự kiến tổ chức xin lỗi công khai trước Tết Nguyên đán 2017.

MỚI - NÓNG