Kỷ luật nữ hộ sinh bị tố tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa.
TPO - Chiều 1/12, ông Tào Quang Bích – Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y – Sở Y tế Gia Lai cho biết, nữ hộ sinh Phạm Thị Hiếu Hương không được tiếp tục làm việc tại khoa sản, phải kiểm điểm trước toàn bệnh viện, chuyển việc qua phòng chống nhiễm khuẩn.

 Sở sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các bệnh viện, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh vụ anh Nguyễn Văn Bông đưa vợ là chị Đặng Thị Hiếu (SN 1993, ở tổ 8, phường Sông Bờ, Tx. Ayun Pa)) đi siêu âm ở phòng khám cho thấy sức khỏe của mẹ và thai nhi đều tốt, dự sinh vào ngày 16/11.

Khi chị Hiếu chuyển dạ, anh Bông cùng người nhà đưa đến khoa Sản của bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa. Chị Hiếu đã phải chờ đợi trong đau đớn đến kiệt sức, ngất xỉu, nữ hộ sinh Hương cùng ê kíp trực mới cho vào phòng mổ khiến cháu bé tử vong.

MỚI - NÓNG