Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
TP - Sáng 29/7, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930 - 29/7/2015). Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tới dự.

Là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, đầu thế kỷ XX những người con ưu tú ở xứ Thanh đã tiếp thu, truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thành lập các Chi bộ Đảng: Hàm Hạ, Phúc Lộc, Yên Trường; rồi hợp nhất, thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa từng bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện ba cao trào cách mạng, tổng khởi nghĩa trong cách mạng mùa thu Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước công-nông đầu tiên ở Đông Nam-châu Á… Trong giai đoạn 2010-2015, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,4%; môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện mạnh mẽ… 

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Thanh Hóa tôn vinh, trao tặng bằng khen cho 45 tổ chức cơ sở đảng, 40 đảng viên có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2015.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.