Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
TP - Chiều 25/2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng đến thăm và chúc mừng các cán bộ, thầy thuốc, nhân viên Bộ Y tế nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, mỗi cán bộ ngành y cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

* Chiều qua, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết từ 20 bệnh viện công, cơ sở vật chất nghèo nàn, nguồn nhân lực thiếu trầm trọng… sau 60 năm, đến nay TPHCM đã có hơn 100 bệnh viện, với đủ các loại hình dịch vụ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại, đủ khả năng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, theo ông Thuận vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sự xuống cấp về y đức của một bộ phận nhỏ y bác sĩ; thủ tục khám chữa bệnh còn rườm rà... khiến nhân dân chưa hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.