Kỳ vọng những dự án giúp Cà Mau hóa rồng

Kỳ vọng những dự án giúp Cà Mau hóa rồng
TPO - Các dự án đang mời gọi đầu tư như cảng nước sâu Hòn Khoai, Điện gió Mũi Cà Mau, Du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh hạ…sẽ đưa Cà Mau thành vùng kinh tế tăng trưởng nhanh, năng động, bền vững.

Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau khai mạc, có 348 đại biểu tham dự.       


Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau trình tại Đại hội với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ Cà Mau lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Bộ chính trị chỉ đạo đại biểu quan tâm mục tiêu đề ra là “Đến năm 2020, Cà Mau thành tỉnh phát triển khá vùng ĐBSCL” cần đề ra biện pháp, giải pháp khả thi, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết vùng để thu hút đầu tư để phát triển vùng kinh tế năng động cực Nam Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đọc báo cáo trình Đại hội đảng bộ Cà Mau, qua đó cho thấy nhiệm kỳ qua, có 8/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và vượt, 7/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình khá so với cả nước tuy chưa đạt yêu cầu nhưng đã tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển.

Kinh tế Cà Mau có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kinh tế- xã hội phát triển. Tăng trưởng kinh tế bình quân 8,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.700 USD/người. 

Các công trình cầu Đầm Cùng, cầu Năm Căn, đường Quản lộ Phụng Hiệp, đường Hành lang ven biển phía Nam, đường Hồ Chí Minh và 78/82 xã có đường ô- tô về đến trung tâm đã khơi thông mạch máu giao thương, phát triển kinh tế tỉnh Cà Mau.

Các công trình phục vụ sản xuất ngư- nông- lâm, văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư mạnh mẽ, có 17/82 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Các công trình Cụm Khí- điện- đạm Cà Mau phát triển kinh tế và góp phần an sinh xã hội. 

Các dự án đang mời gọi đầu tư như cảng nước sâu Hòn Khoai, Điện gió Mũi Cà Mau, Du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia U Minh hạ…sẽ đưa Cà Mau thành vùng kinh tế tăng trưởng nhanh, năng động, bền vững.

Đại hội đảng bộ Cà Mau lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2010) đề ra mục tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm tăng bình quân 7-7,5%/năm, cơ cấu kinh tế đến năm 2020 gồm ngư, nông, lâm nghiệp 23%, công nghiệp, xây dựng 31%, dịch vụ 42,5%, thu nhập bình quân đầu người 3.000 USD…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ diễn ra đến ngày 24/9.

MỚI - NÓNG