Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về

Tàu cá được lai dắt vào Lý Sơn an toàn. Ảnh: A.T.
Tàu cá được lai dắt vào Lý Sơn an toàn. Ảnh: A.T.
TPO - Khoảng 10h sáng 28/5, tàu HQ 629 (thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân) đã lai dắt thành công tàu cá BĐ 97150 công suất 400 CV, do ngư dân Lê Bé, 41 tuổi, ở Hoài Hải (Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân, bị nạn ở Hoàng Sa cập đảo Lý Sơn an toàn.

Theo ngư dân Lê Bé, khoảng 22 giờ ngày 23/5, khi tàu đang thả lưới buông câu cách đảo Tri Tôn khoảng 3 hải lý về phía nam thì máy phát điện và máy chính trên tàu đột nhiên bị hỏng. 

Sau gần 3 ngày nỗ lực nhưng các lao động trên tàu cá không thể khắc phục, thuyền trưởng Bé đành thả tàu trôi dạt trên biển và liên lạc về đất liền đề nghị được ứng cứu. Đến 23 giờ ngày 26/5, tàu HQ 629 đã tiếp cận được tàu và tổ chức lai dắt vào bờ. 

Được biết, công việc ứng cứu gặp khó khăn vì thời tiết tại vùng biển Hoàng Sa liên tục có gió lớn, sóng cấp 5.

Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 1
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 2 Tàu HQ 629 lai dắt tàu cá BĐ 97150 từ Hoàng Sa về Lý Sơn an toàn. Ảnh: A.T.
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 3 Các thuyền viên tàu cá BĐ 97150. Ảnh: AT.
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 4
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 5
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 6
Lai dắt thành công tàu cá bị nạn từ Hoàng Sa trở về ảnh 7
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.