Đắk Lắk:

Lại phát hiện 2 hầm chứa đạn mìn trong khu đông dân cư

Đầu đạn và vật liệu nổ được di chuyển ra khỏi hiện trường.
Đầu đạn và vật liệu nổ được di chuyển ra khỏi hiện trường.
TPO - Ngày 6/1, nguồn tin từ lực lượng Công binh – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất xử lý và di dời một lượng lớn đầu đạn, mìn, vật liệu nổ ra khỏi khu đông dân cư.

Theo đó, trong khi đào đường xây dựng công trình mương, cống thoát nước tại đường Quang Trung và đường Phan Bội Châu Phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, một công ty xây dựng đã phát hiện 2 hầm chứa đầu đạn và vật liệu nổ gồm: 21 quả đạn tăng 75 li, 1 quả 105 li, 45 viên đạn khối 81, 3 quả đạn m72. Số vũ khí nói trên sau khi được đưa khỏi khu đông dân cư sẽ được xử lý đúng quy trình.

Lại phát hiện 2 hầm chứa đạn mìn trong khu đông dân cư ảnh 1
Lại phát hiện 2 hầm chứa đạn mìn trong khu đông dân cư ảnh 2

Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý hầm đạn.

Đây là hầm chứa vũ khí thứ 4 mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xử lý trong 1 tháng gần đây. Và trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu vực này là cơ sở doanh trại của Mỹ - Ngụy.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.