Làm giả giấy ra viện với giá 'bèo'

Tơ tạo hàng loạt giấy ra viện, giấy khám sức khỏe mạo danh Bệnh viện Bạch Mai, rao bán trên mạng xã hội với giá chỉ 100.000 đồng.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố bị can với Nguyễn Thị Tơ (22 tuổi, ở Nam Định) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tơ khai lên mạng Internet để lấy mẫu, dấu tên bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Y học cổ truyền rồi "chế" thành giấy ra viện giả, giấy chứng nhận sức khỏe giả.  Tơ rao bán qua tài khoản Facebook những giấy tờ giả này với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng một tờ.

Khách hàng đặt mua sẽ trao đổi thông tin cần ghi cho Tơ qua điện thoại. Mọi thông tin về khách hàng, số điện thoại, tin nhắn sau giao dịch Tơ đều xóa sạch

Tơ bị bắt khi đang bán một giấy ra viện giả. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu 16 loại giấy tờ khác nhau, đóng dấu đỏ của hai bệnh viện trên cùng dấu tên của bác sĩ. 

Cơ quan giám định xác định dấu giả được tạo bằng kỹ thuật in màu. Vụ án đang được mở rộng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.