Làm giả tượng cổ bán 2 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Tín tìm mua tượng phật bằng đồng, thuê thợ đổ chì vào bên trong cho nặng. Sau khi đánh bóng, Tín dùng axít trắng và thủy ngân quét lên cho tượng có màu bạch kim để “hô biến” thành đồ cổ rồi lừa người mua.

Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tống đạt kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát tỉnh truy tố các đối tượng: Trà Trung Tín (58 tuổi), Nguyễn Văn Song (37 tuổi), cùng trú ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh và Nguyễn Thị Tuyết Lan (41 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tín được xác định là chủ mưu.

Đầu năm 2013, Tín tìm mua tượng phật bằng đồng, thuê thợ đổ chì vào bên trong cho nặng. Sau khi đánh bóng, Tín dùng axít trắng và thủy ngân quét lên cho tượng có màu bạch kim để “hô biến” thành đồ cổ. Nạn nhân đầu tiên là bà Vũ Thanh Hương (huyện La Gi, Bình Thuận) đã sập bẫy khi “thỉnh” tượng phật đổi màu của Tín với giá 545 triệu đồng.  Tiếp đó, từ tháng 10/2013 đến tháng 8/2014, các đối tượng trên đã lừa bán được 1 tượng và 2 ấn cho các khách hàng ở TPHCM, Bình Thuận và Hà Nội với tổng số tiền là 1,47 tỷ đồng.    

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.