Làm nghiêm túc từ trên xuống dưới

Làm nghiêm túc từ trên xuống dưới
TP - Ban Tổ chức T.Ư Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban hành hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

Làm nghiêm túc từ trên xuống dưới

>Sẵn sàng chịu đánh giá tín nhiệm
>Dân chủ trong Đảng bằng chất vấn công khai

Hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm đạt kết quả thực chất.

Tiến hành kiểm điểm với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức và sự nghiệp chung của Đảng...

Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, từ T.Ư đến cơ sở đều phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng kiểm điểm ở tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ở ban thường vụ cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng hoặc tập thể lãnh đạo (nơi không có đảng đoàn, ban cán sự đảng), ở chi bộ đang sinh hoạt.

Các đồng chí cấp ủy viên kiểm điểm ở ban thường vụ (nơi không có ban thường vụ thì kiểm điểm ở cấp ủy) hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan (nơi không có ban cán sự đảng, đảng đoàn) và ở chi bộ. Các đồng chí đảng viên khác kiểm điểm ở chi bộ đang sinh hoạt.

Nội dung kiểm điểm căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 đã nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân, có liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nay nhưng chậm khắc phục, có mặt lại yếu kém, phức tạp thêm.

Ví như biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là: Sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp…; đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, nỗi khổ của nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.

Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Làm rõ tình trạng có phải vì người mà sinh thêm tổ chức, sinh thêm chỉ tiêu, biên chế không?

Kiểm điểm chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Về tiến độ thực hiện, Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thành kiểm điểm trong tháng 7-2012. Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực thuộc Trung ương tiến hành kiểm điểm trong tháng 7 và tháng 8-2012. Cấp trên cơ sở và tương đương tiến hành kiểm điểm trong tháng 8 và tháng 9-2012. Cấp cơ sở và đảng viên tiến hành kiểm điểm trong các tháng 9, 10, 11- 2012.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cá nhân cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nếu xét thấy kiểm điểm không đạt yêu cầu; ban thường vụ cấp ủy cấp trên, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tổ chức và cá nhân trực thuộc cấp mình, nếu xét thấy kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.

Qua kiểm điểm nếu xét thấy có tổ chức và cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý thì thực hiện xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kết quả kiểm điểm lần này là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với quy hoạch cấp ủy và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG