Làm rõ khái niệm “sở hữu toàn dân”

Làm rõ khái niệm “sở hữu toàn dân”
TP - Chiều 21/3, Báo Quân đội Nhân dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hiến định nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và chế độ sở hữu đất đai” với sự tham gia của các chuyên gia pháp luật, nhà khoa học.

> Làm rõ nội hàm chế độ sở hữu toàn dân
> Hiến pháp phải thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân

GS.TS Đỗ Thế Tùng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, những nội dung đã nêu trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu đất đai là phù hợp với quy luật tiến hóa và xu hướng phát triển của nông nghiệp hiện nay.

Tuy nhiên, cần làm rõ hơn về khái niệm “sở hữu toàn dân”, để làm sao phân biệt với khái niệm “sở hữu nhà nước” thuần túy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG